Qatar tăng sản lượng khai thác khí đốt thêm 30%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/07/2017 10:15 GMT+7

Giám đốc Cơ quan Dầu khí Qatar Saad Sherida Al-Kaabi. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 4/7, Qatar đã thông báo kế hoạch tăng sản lượng khai thác khí đốt tự nhiên thêm 30% trong vài năm tới.

Bất chấp các đòn trừng phạt kinh tế liên quan đến cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh kéo dài suốt gần 1 tháng qua, Qatar đã thông báo kế hoạch tăng sản lượng khai thác khí đốt tự nhiên thêm 30% trong vài năm tới.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc Cơ quan Dầu khí Qatar cho biết, nước này có ý định tăng sản lượng khai thác khí đốt lên mức 100 triệu tấn/năm vào năm 2024. Hiện Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và một số nước châu Âu là bạn hàng nhập khẩu nhiều nhất sản phẩm khí đốt từ quốc gia này.

Ngoài ra, giới phân tích cũng nhận định, nếu căng thẳng ngoại giao vẫn tiếp diễn trong một thời gian dài, sự phụ thuộc quá mức của các ngân hàng Qatar vào nguồn tiền gửi từ nước ngoài, có thể tạo ra những thách thức về tính thanh khoản đối với nhiều ngân hàng trong nước.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước