Quốc hội Mỹ công bố gói chi tiêu trị giá 1.300 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/03/2018 17:43 GMT+7

Quốc hội Mỹ ngày 21/3 đã công bố gói chi tiêu trị giá 1.300 tỷ USD. Ảnh: Sputnik

VTV.vn - Ngày 21/3, hai viện Quốc hội Mỹ đã công bố gói chi tiêu trị giá 1.300 tỷ USD dành cho chính phủ liên bang cho tới hết năm tài khóa 2018.

Động thái này diễn ra sau khi lãnh đạo của Hạ viện và Thượng viện đạt được thỏa thuận về dự luật chi tiêu, nhằm giúp Chính phủ Mỹ thoát khỏi nguy cơ đóng cửa lần thứ ba trong năm nay.

Dự luật này cho phép chi tiêu dành cho quốc phòng trị giá 700 tỷ USD và 591 tỷ USD chi cho các khoản chi tiêu khác bao gồm một dự luật khuyến khích các nhà chức trách bang và liên bang báo cáo nhiều hơn thông tin cho hệ thống kiểm tra lý lịch người mua súng.

Dự kiến trong ngày 22/3, Hạ viện sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật trên, sau đó sẽ được chuyển lên Thượng viện phê chuẩn để Tổng thống Donald Trump ký ban hành trước thời hạn chót là đêm ngày 23/2.

Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận về dự luật ngân sách 2 năm Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận về dự luật ngân sách 2 năm

VTV.vn - Quốc hội Mỹ đã đạt được thỏa thuận, dẹp đường cho việc thông qua một ngân sách liên bang kéo dài 2 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước