Samsung bốc hơi 22 tỷ USD vì "cơn ác mộng" Note 7

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/09/2016 09:50 GMT+7

VTV.vn - Dưới ảnh hưởng từ cháy nổ pin của mẫu Galaxy Note 7, giá trị vốn hóa của Samsung Electronic đã bốc hơi khoảng 22 tỷ USD chỉ sau ngày thứ 6 cuối tuần và thứ 2 hôm qua.

Hiện giá cổ phiếu của Samsung đã giảm 11%, mức giảm lớn nhất trong 8 năm qua. Việc Samsung tiến hành thu hồi trên toàn cầu dòng sản phẩm Note 7 và kêu gọi người dùng đã mua nên ngừng sử dụng, đã khiến nhiều nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu này.   

Samsung bốc hơi 22 tỷ USD vì cơn ác mộng Note 7 - Ảnh 1.

Giá trị cổ phiếu của Samsung xuống đáy dưới những ảnh hưởng từ sự cố pin của Galaxy Note 7

Giới quan sát đánh giá, sự cố lỗi pin không những sẽ tiêu tốn của Samsung con số thiệt hại hàng tỷ USD mà còn có thể giáng một đòn mạnh vào tập đoàn sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa các nhà sản xuất smartphone sẽ trở nên ngày càng khốc liệt nửa cuối năm nay.

Ước tính đến thời điểm hiện tại, số lượng máy Galaxy Note 7 thu hồi tổng cộng 2,5 triệu máy, gây tổn thất khoảng 1 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước