Sản lượng rượu vang của Pháp giảm kỷ lục trong 30 năm do mất mùa nho

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/11/2016 16:47 GMT+7

VTV.vn - Sản lượng rượu vang của Pháp năm nay đã giảm tới 10% so với năm ngoái và hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm trở lại đây.

Theo giới chức nước này, sản lượng thu hoạch nho giảm là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết, 2016 cũng là năm Pháp mất mùa nho kỷ lục trong 30 năm qua do thời tiết khắc nghiệt mưa đá, băng giá cùng dịch bệnh nấm mốc phát triển mạnh trong vụ Xuân, bắt đầu từ tháng 3. Tuy nhiên, xét về giá trị Pháp vẫn đang là nước xuất khẩu rượu vang lớn nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước