Sàn Thượng Hải chiếm “ngôi vương” về IPO trên toàn cầu

Thanh Hiệp-Thứ năm, ngày 22/10/2020 06:33 GMT+7

VTV.vn - Lí do là đang có một làn sóng các công ty công nghệ Trung Quốc chọn niêm yết tại thị trường quê nhà.

Theo báo Nikkei Asia Review, sàn chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) đang dẫn đầu thế giới về số tiền mặt huy động được thông qua các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong 9 tháng đầu năm nay.

Cụ thể, hoạt động niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải đã đem lại 279 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 41,7 tỷ USD trong giai đoạn 9 tháng đầu năm, gấp ba lần của cả năm 2019.

Sàn Thượng Hải chiếm “ngôi vương” về IPO trên toàn cầu - Ảnh 1.

Bến Thượng Hải, biểu tượng của thị trường vốn Trung Quốc. Ảnh: Getty

Với đợt IPO khổng lồ của Ant Group diễn ra vào tháng 11, Thượng Hải đã sẵn sàng chiếm lấy vị trí số một toàn cầu lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Điều này cho thấy những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc thuyết phục các doanh nghiệp niêm yết ở quê nhà thay vì các thị trường nước ngoài đang mang lại hiệu quả.

Ngoài Thượng Hải, sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) cũng đang đạt kết quả tích cực khi các doanh nghiệp IPO tại đây đã huy động được 27,3 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2019.

Hàn Quốc “phát sốt” với thương vụ IPO của BTS Hàn Quốc “phát sốt” với thương vụ IPO của BTS

VTV.vn - Theo báo Nikkei, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang thổi sức sống trở lại cho sàn chứng khoán Kospi Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước