Saudi Arabia công bố kế hoạch cải cách kinh tế phi dầu mỏ

Úy Thương (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 27/04/2016 20:04 GMT+7

Hoàng tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman phát biểu về kế hoạch cải cách nền kinh tế không phụ thuộc dầu mỏ (Ảnh: AFP/Getty Images)

VTV.vn - Saudi Arabia vừa công bố một kế hoạch cải cách kinh tế đầy tham vọng nhằm chấm dứt sự phụ thuộc của nền kinh tế vào dầu mỏ.

Kế hoạch mang tên "Tầm nhìn kinh tế 2030" do Hoàng tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman công bố mở ra một hướng đi mới cho nền kinh tế nước này, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ của quốc gia này để trở thành một trung tâm đầu tư toàn cầu thông qua đa dạng hóa nguồn thu ngân sách, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tăng thuế, tăng đầu tư công và giảm trợ cấp.

Hoàng tử bin Salman tuyên bố, Vương quốc này sẽ nâng quy mô của Quỹ đầu tư công từ 160 triệu USD lên khoảng 2.000 tỉ USD thông qua việc thu hút đầu tư nước ngoài. Trọng tâm của kế hoạch này sẽ là việc chuyển nhượng khoảng 5% cổ phần của Tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco mà Nhà nước đang nắm giữ trong lần phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Hoàng tử bin Salman phát biểu: “Saudi Arabia sẽ đạt được kế hoạch này kể cả khi giá dầu xuống đến 30 USD/thùng hoặc thấp hơn. Chúng tôi tin rằng, giá dầu gần như không thể xuống thấp hơn 30 USD/thùng do nhu cầu về dầu trên thế giới hiện nay vẫn cao. Tuy nhiên, kế hoạch cải cách dài hạn này sẽ không phụ thuộc vào giá dầu dù cho nó là 30 USD, 28 USD hay 70 USD/thùng”.

Kế hoạch “Tầm nhìn kinh tế 2030” cũng sẽ giúp tiết kiệm 300 tỉ USD trong 4 năm sau đó; doanh thu từ các hoạt động phi dầu mỏ dự kiến sẽ tăng gấp 6 lần, từ 43,5 tỉ USD lên 267 tỉ USD. Saudi Arabia cũng đề ra mục tiêu tăng đóng góp của lĩnh vực tư nhân vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ 40% - 60% vào năm 2030.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước