Sở Giao thông vận tải Hà Nội: Tăng giá trông giữ xe chỉ thực hiện chủ yếu ở vùng lõi đô thị

Chu Bình,Xuân Thành (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 10/01/2018 06:38 GMT+7

VTV.vn - Theo đại diện Sở GTVT Hà Nội, việc tăng phí trông giữ xe chỉ thực hiện chủ yếu ở vùng lõi đô thị chứ không phải tất cả các khu vực.

Lần tăng giá này tập trung chủ yếu tại các tuyến đường, khu vực từ đường Vành đai 3 của thành phố trở vào. Việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn Hà Nội cũng đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua với trên 91% đại biểu tán thành. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng giá dịch vụ trông giữ xe mới là quá cao và không hợp lý.

Theo đại diện Sở GTVT Hà Nội, việc tăng phí trông giữ xe chỉ thực hiện chủ yếu ở vùng lõi đô thị chứ không phải tất cả các khu vực. Giải pháp này nhằm hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, tạo thói quen sử dụng giao thông công cộng. Cộng thêm việc mở rộng 151 điểm iParking trên 9 quận nội thành cũng nhằm công khai minh bạch việc thu phí và quản lý để nhằm chống thất thu.

Bên cạnh đó, Hà Nội cho biết sẽ xử phạt thật nặng đối với những bãi đỗ xe tự phát hay thu giá cao vượt quy định nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, kỷ cương trật tự trên địa bàn TP Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước