Số người xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 3

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 07/08/2020 10:15 GMT+7

Người Mỹ xếp hàng chờ báo tình trạng thất nghiệp tại Trung tâm Lực lượng lao động Arkansas thuộc thành phố bang Arkansas, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sau tuần tăng trở lại do sự tái bùng phát của dịch COVID-19, tuần vừa qua, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ đã giảm.

Báo chí Mỹ nhận định thị trường lao động Mỹ mới chỉ tạm thời giảm nhiệt và nguy cơ gia tăng trở lại vẫn còn rất cao.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tuần vừa qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3, song thị trường lao động Mỹ vẫn đang phải đối mặt với tuần thứ 20 liên tiếp có số người xin trợ cấp thất nghiệp cao kỷ lục là nhận định của tờ Tạp chí phố Wall số ra ngày 6/8 vừa qua.

Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 1/8 đã giảm xuống còn 1,2 triệu, gần gấp đôi so với mức đỉnh ghi nhận trước khi dịch COVID-19 bùng phát.

Số người xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 3 - Ảnh 1.

Thị trường lao động Mỹ vẫn đang phải đối mặt với tuần thứ 20 liên tiếp có số người xin trợ cấp thất nghiệp cao kỷ lục. (Ảnh: National Review)

Đáng chú ý, số người tiếp tục xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 25/7 cũng đã giảm xuống còn 16,1 triệu, mức thấp nhất kể từ tháng 4.

Theo thăm dò của tờ Tạp chí phố Wall, đã có 1,5 triệu người có việc làm trở lại trong tháng 7, khiến tỉ lệ thất nghiệp của Mỹ tháng này có thể giảm xuống còn 10,6% so với 11,1% hồi tháng 6.

Tuy nhiên, theo một bài viết trên tờ Thời báo New York, dịch COVID-19 kéo dài đang khiến lượng lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mỹ lâm vào tình cảnh kiệt quệ và buộc phải đóng cửa vĩnh viễn. Điều này sẽ càng đặt thêm gánh nặng lên thị trường lao động Mỹ vốn vẫn còn đang rất mong manh.

Bài viết cho biết, kể từ đầu tháng 3 đến nay, chỉ tính riêng tại thành phố New York, hơn 2.800 doanh nghiệp đã phải đóng cửa vĩnh viễn.

Số người xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 3 - Ảnh 2.

Dịch COVID-19 kéo dài khiến lượng lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mỹ lâm vào tình cảnh kiệt quệ. (Ảnh minh họa: AP)

Theo Hiệp hội doanh nghiệp thành phố New York, cho tới thời điểm đại dịch lắng xuống, có thể 1/3 trong tổng số 240.000 doanh nghiệp nhỏ ở TP New York sẽ không mở cửa trở lại, khiến khoảng 520.000 người mất việc làm.

Còn theo Đại học Harvard, chỉ 2 tháng từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 5/2020, trên toàn nước Mỹ, khoảng 110.000 doanh nghiệp nhỏ đã phải đóng cửa vĩnh viễn. Nguyên nhân được xác định là do thời gian buộc phải đóng cửa do đại dịch kéo dài, các gói cứu trợ của chính phủ không đủ lớn, tiến trình tái mở cửa diễn ra chậm và người tiêu dùng chưa dám quay trở lại cuộc sống bình thường bởi lo ngại bị nhiễm bệnh.

Đáng chú ý, theo tờ Tạp chí phố Wall, không chỉ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ hay bán lẻ, mà hiện số trang trại nông nghiệp Mỹ nộp đơn xin phá sản đã tăng 8% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng, khiến không chỉ giá nhiều mặt hàng nông sản sụt giảm, mà thậm chí còn không có người mua. Tình trạng này càng cho thấy mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19 đối với mọi ngõ ngách của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Số người xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ tăng vọt lên 36,5 triệu người Số người xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ tăng vọt lên 36,5 triệu người

VTV.vn - Không phải là chạy đua với Trung Quốc, nhưng Mỹ - nền kinh tế số 1 thế giới - cũng đang đau đầu với số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng vọt theo từng tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước