Sóc Trăng: Đột phá ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Huỳnh Tâm - Quang Nhật (VTV9)-Thứ tư, ngày 20/06/2018 10:51 GMT+7

VTV.vn - Nhờ đột phá trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tỉnh Sóc Trăng trở thành một trong những địa phương có nhiều mặt hàng nông sản giá trị tham gia xuất khẩu.

Để thu gom lượng trứng nhiều, trước đây trại gà đẻ công nghệ cao Du Hoài cần đến khoảng 60 công nhân, tuy nhiên nay chỉ cần 1 - 2 người thông qua thiết bị thu gom tự động. Đây là một trong những hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Không chỉ giảm một lượng lớn công nhân, dây chuyền hiện đại này còn giúp doanh nghiệp sản xuất một lượng trứng lớn từ 400.000 - 420.000 quả/ngày. Với số lượng trứng sản xuất lớn, chất lượng cao, chủ trang trại này rất tự tin để đưa sản phẩm ra nước ngoài.

Mặc dù là tỉnh nghèo, đồng bào dân tộc đông, tỉnh Sóc Trăng lại là địa phương có nhiều mặt hàng nông sản giá trị tham gia xuất khẩu như: gạo, thủy sản, trứng gia cầm… Đến nay, nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh Sóc Trăng đã có giá trị xuất khẩu lên đến hàng trăm triệu USD.

Đột phá về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất là đòn bẩy giúp địa phương này sớm thoát khỏi "vùng trũng" về kinh tế, vươn lên phát triển bền vững hơn.


Nhiều khó khăn trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp Nhiều khó khăn trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

VTV.vn - Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại các địa phương hiện nay còn gặp nhiều khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước