Startup Việt thiếu "nhà đầu tư thiên thần"

Tài Phan - Phạm Hùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 30/03/2016 11:13 GMT+7

VTV.vn - Nhà đầu tư thiên thần là những cá nhân bỏ vốn để đầu tư vào startup, thường với những điều kiện khá có lợi cho startup, để đổi lấy một phần cổ phần trong công ty.

Vốn là một trong những trăn trở đầu tiên và căn bản nhất của một startup, khi sản phẩm của họ chưa thể mang lại bất kỳ doanh thu hay thị phần nào. Khi đó, sự lựa chọn hàng đầu mà đa phần startup tìm đến là các "nhà đầu tư thiên thần" - một khái niệm phổ biến trên thế giới nhưng vẫn còn khá mới tại Việt Nam.

"Nhà đầu tư thiên thần" là những cá nhân bỏ vốn để đầu tư vào startup. Bản thân nhà đầu tư thiên thần thường cũng đã từng là một startup, có thể chia sẻ kinh nghiệm cũng như mối quan hệ cho startup mà họ đầu tư vào. Đây là một dạng đầu tư rủi ro, bởi cứ 10 startup ra đời mới chỉ có 1 startup thành công.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước