Tài chính Anh đối diện nguy cơ chảy máu chất xám

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/01/2017 15:24 GMT+7

VTV.vn - Theo tổ chức Europlace, nước Anh đang có nguy cơ mất tới 20.000 nhân viên ngành tài chính chỉ trong vài tuần tới.

Theo Europlace, tác động từ việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) đang khiến khối lượng lớn lao động trong ngành tài chính ngân hàng quyết định ồ ạt dịch chuyển sang các địa điểm khác như Paris của Pháp hay Frankfurt của Đức. Đây là những ứng viên cạnh tranh với London cho vị trí trung tâm tài chính số 1 thế giới sau khi Anh rời EU.

Cảnh báo từ Europlace được đưa ra trong bối cảnh đàm phán Brexit đang nóng dần lên dịp đầu năm mới, khi thủ tướng Anh Theresa May sẽ khởi động đàm phán Brexit vào cuối tháng 3 năm nay.

Tài chính Anh đối diện nguy cơ chảy máu chất xám - Ảnh 1.

Trung tâm tài chính London đang chịu sự cạnh tranh lớn đến từ Paris hay Frankfurt (Ảnh: telegraph)

Trước cuộc đàm phán, lãnh đạo hàng loạt các ngân hàng cho biết sẽ chuyển hoạt động ra khỏi Anh nếu bà May không bảo đảm được việc tiếp cận thuận tiện với thị trường chung châu Âu.

Không chỉ trong lĩnh vực tài chính, cách đây ít ngày, Reuters cho biết hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tại Anh đã lao dốc mạnh trong năm 2016, sau khi đạt mức kỷ lục vào năm 2015.

Cụ thể, giá trị của các thương vụ M&A tại Anh trong năm 2016 chỉ đạt 177,5 tỷ USD, giảm hơn một nửa so với mức kỷ lục năm 2016 là 394,8 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước