Tái diễn căng thẳng Nga - Ukraine về khí đốt

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/11/2015 09:40 GMT+7

Công nhân tại một trạm xăng ở miền Tây Ukraine điều khiển van đường dẫn khí đốt. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Căng thẳng lại nổ ra giữa Nga và Ukraine xung quanh việc Moscow ngừng cung cấp khí đốt cho Kiev.

Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga ngày 25/11 thông báo đã ngừng hoạt động cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi chính quyền Kiev không thanh toán trước cho các nguồn cung khí đốt bổ sung. Theo Gazprom, việc cắt nguồn cung bắt đầu từ 7h (giờ GMT) ngày 25/11 sau khi tập đoàn Naftogaz của Ukraine đã sử dụng hết toàn bộ lượng khí đốt mà hãng này đã thanh toán. Cũng theo Gazprom, Naftogaz đã không thực hiện thêm bất kỳ khoản thanh toán trước nào khác.

Thông báo của Gazprom cho rằng, việc Kiev từ chối mua khí đốt của Nga sẽ tạo ra những rủi ro nghiêm trọng đối với hoạt động trung chuyển khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraine và cho người dân của quốc gia này trong mùa đông tới.

Phản ứng trước động thái trên, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố, Chính phủ Ukraine sẽ ngăn công ty Năng lượng Nhà nước Naftogaz mua khí đốt từ Nga nhằm giảm bớt sự phụ thuộc năng lượng vào Moscow. Theo thủ tướng Ukraine, nước này sẽ tìm kiếm nguồn cung cấp rẻ hơn từ các đối tác châu Âu.

Hiện Nga cung cấp gần 1/3 lượng khí đốt cho châu Âu, một nửa trong số đó được trung chuyển qua Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước