Tập đoàn hóa chất và dầu khí hàng đầu Trung Quốc bị điều tra vì hối lộ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/08/2017 09:46 GMT+7

(Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Tập đoàn hóa chất và dầu khí hàng đầu Trung Quốc Sinopec bị điều tra liên quan đến cáo buộc hối lộ tại Nigeria.

Tập đoàn Sinopec đang bị chính quyền Mỹ điều tra liên quan đến cáo buộc hối lộ khoản tiền lên tới 100 triệu USD tại Nigeria nhằm giải quyết các tranh chấp kinh doanh.

Theo Bloomberg, Sinopec được cho là đã hối lộ cho các quan chức Nigeria thông qua các ngân hàng có trụ sở tại New York và California, với mục đích dàn xếp tranh chấp có giá trị lên tới 4 tỷ USD giữa công ty con của tập đoàn này là Addax Petroleum tại Geneva (Thụy Sĩ) và chính phủ Nigeria liên quan đến chi phí khoan giếng dầu và tiền thuế thất thu.

Cuộc điều tra đang trong giai đoạn đầu. Ngay sau khi thông tin này được công bố, chứng chỉ lưu ký tại Mỹ của Sinopec đã giảm 1,2%.

Nổ ống dẫn dầu, 7 nhân viên Sinopec bị bắt Nổ ống dẫn dầu, 7 nhân viên Sinopec bị bắt

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 7 nhân viên Công ty lọc dầu lớn nhất nước này, Sinopec.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước