Tập đoàn Than - Khoáng sản đặt mục tiêu tăng trưởng cao

Minh Loan - Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/01/2016 20:54 GMT+7

Ảnh: VTV News

VTV.vn - Tổng doanh thu 644.000 tỷ đồng là mục tiêu mà Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đặt ra cho giai đoạn 2016 -2020.

Đây là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thời gian qua, giá dầu sụt giảm mạnh đã khiến nhiên liệu và các loại khoáng sản khác trên thế giới giảm theo. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Than - Khoáng sản vẫn đạt được doanh thu năm 2015 là gần 107.000 tỷ đồng tăng 3% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng 600 tỷ đồng. Tổng doanh thu 5 năm 2011 - 2015 gần 521.000 tỷ đồng. Tuy vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu bình quân 5 năm chỉ đạt 80% kế hoạch do sản lượng than xuất khẩu giảm mạnh. Tập đoàn đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6,5 - 7%/năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trong năm nay, Tập đoàn Than - Khoáng sản cần tập trung đổi mới công nghệ, đẩy mạnh khoan thăm dò để xác định trữ lượng tài nguyên, phục vụ phát triển chiến lược lâu dài, bền vững của tập đoàn. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng chỉ đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản tìm mọi biện pháp giảm giá thành trong điều kiện giá tiêu thụ sản phẩm than và khoáng sản bị giảm sâu theo giá dầu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước