Tesla chưa thể thu lãi sau khi chi hơn 10 tỷ USD vào xe điện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/10/2017 11:21 GMT+7

VTV.vn - Hãng Tesla được cho là đã chi ra hơn 10 tỷ USD để sản xuất các mẫu xe điện, thế nhưng vẫn chưa thể thu lãi.

Một thông tin vừa được tờ Bloomberg đăng tải, tính đến cuối năm nay, nhà sản xuất xe điện đình đám nhất thế giới hiện nay là Tesla được cho đã chi ra hơn 10 tỷ USD để sản xuất các mẫu xe điện mà vẫn chưa thu lại một đồng lãi nào.

Năm ngoái, dù đạt doanh thu kỷ lục, Tesla vẫn lỗ 675 triệu USD. Các chuyên gia Bloomberg cho rằng, chi phí sản xuất pin quá đắt đỏ và các mẫu xe Tesla vẫn hướng đến phân khúc cao cấp là những nguyên nhân khiến hãng tiếp tục thua lỗ.

Dù vậy, Elon Musk - CEO của Tesla vẫn khẳng định tương lai rực rỡ của ngành xe điện thế giới, đặc biệt đến từ thị trường Trung Quốc.

Dự báo sẽ có gần 50 mẫu xe điện hoàn toàn mới được tung ra thị trường toàn cầu từ nay đến 2022, trong đó có sự tham gia của những nhà sản xuất ô tô lâu đời như Daimler và Volkswagen và mới đây nhất là sự góp mặt của General Motors.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước