Tết buồn của người trồng hồ tiêu ở Tây Nguyên

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/02/2018 08:47 GMT+7

VTV.vn - Tết Nguyên đán đang đến gần, nhưng có lẽ năm nay, người trồng hồ tiêu tại Đăk Lăk sẽ đón một cái Tết buồn vì "mất mùa và mất giá".

Hiện nay, nông dân các tỉnh Tây Nguyên đang tiến hành thu hoạch hồ tiêu. Tuy nhiên, do thời tiết những năm gần đây biến đổi thất thường khiến sản lượng hồ tiêu sụt giảm. 

Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk, trên địa bàn có hơn 4.700 ha hồ tiêu, sản lượng bình quân đạt gần 12.000 tấn/năm. Niên vụ 2017 - 2018 này, sản lượng hồ tiêu sẽ giảm từ 25 đến 30% so với niên vụ trước, thậm chí một số nơi sản lượng sụt giảm hơn 50%.

Hiện tại, các địa phương có diện tích hồ tiêu lớn như: Cư M'gar, Cư Kuin, và Ea Kar… của tỉnh Đăk Lăk hầu như đều mất mùa. Bên cạnh đó, giá cả xuống thấp chỉ còn hơn 60.000 đồng/kgký, chưa bằng 1/2 so với mọi năm khiến người dân không khỏi thấp thỏm lo âu. 

Giảm diện tích để phát triển hồ tiêu bền vững Giảm diện tích để phát triển hồ tiêu bền vững

VTV.vn - Để ngành hồ tiêu phát triển bền vững cần giảm dần diện tích hồ tiêu trong những năm tới đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước