Thái Lan sẽ bán đấu giá 3,8 triệu tấn gạo trong tháng 7

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/07/2016 06:14 GMT+7

Thái Lan sẽ bán đấu giá 3,8 triệu tấn gạo trong tháng 7. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, sẽ mở thầu vào ngày 25/7 tới để bán tổng cộng 3,81 triệu tấn gạo.

Ngày 10/7, Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, sẽ mở thầu vào ngày 25/7 tới để bán tổng cộng 3,81 triệu tấn gạo, giảm số lượng gạo còn trữ trong các kho chứa trên toàn nước này còn khoảng 6 triệu tấn.

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, trong tổng số gạo bán lần này có 2,18 triệu tấn sẽ bán trực tiếp cho các nhà xuất khẩu, 730.000 tấn bán cho nhu cầu trong nước và số còn lại là gạo kém chất lượng bán cho các công ty sử dụng vì mục đích khác.

Chính phủ Thái Lan kỳ vọng nhu cầu trên thị trường sẽ cao và thời gian vài tháng tới sẽ là giai đoạn thích hợp để xả lượng gạo dự trữ, trước khi bước vào thu hoạch vụ Hè - Thu, vụ lúa chính trong năm.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước