Thành phố Amsterdam lên kế hoạch điều tiết lượng du khách quá lớn

Hồng Hạnh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 07/06/2016 23:33 GMT+7

VTV.vn - Đông du khách ghé thăm đang khiến chính quyền thành phố Amsterdam của Hà Lan phải đau đầu tìm lời giải cho bài toán phát triển du lịch bền vững.

Du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ tới Amsterdam để chiêm ngưỡng những con kênh cổ kính, dạo trên xe đạp… Thành phố 800.000 dân này mỗi năm tiếp đón tới 17 triệu lượt khách du lịch.

Tuy nhiên, Amsterdam vẫn có thể đông hơn nữa, số lượng khách du lịch dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong vòng 15 năm tới.

Người dân địa phương dù được hưởng lợi rất nhiều từ du lịch nhưng thường xuyên phàn nàn về tình trạng tắc đường, ồn ào, xả rác bừa bãi. Nhiều du khách còn gây nguy hiểm khi thản nhiên đi bộ trên những tuyến đường dành riêng cho xe đạp.

“Amsterdam là một thành phố cổ kính với những con phố rất hẹp, thế mà rất nhiều xe bus du lịch, xe đạp cho thuê chạy qua đây. Không chỉ người dân thấy bất bình đâu, cả du khách cũng không vui vẻ gì”, bà Marjolein Moorman, Lãnh đạo Đảng Lao động tại thành phố Amsterdam cho biết.

Chính quyền thành phố Amsterdam thậm chí còn đang tính tới việc cắt giảm ngân sách quảng bá du lịch kết hợp với nhiều biện pháp khác.

“Bây giờ trung tâm thành phố quá đông đúc, chúng tôi đang lên kế hoạch một chiến dịch vận động du khách tìm tới các vùng ngoại ô thành phố, ở đó có rất nhiều khách sạn, quán bar tốt. Người dân ở đó rất thân thiện nên cũng thuận tiện để trải nghiệm cuộc sống địa phương”, bà Machteld Ligtvoet, Đại diện Tổ chức marketing của thành phố Amsterdam nói.

Tuy nhiên nhiều người thấy như vậy là chưa đủ, họ đề xuất cấm luôn xe bus du lịch vào khu vực trung tâm thành phố, hay siết chặt kiểm soát các dịch vụ cho thuê nhà trực tuyến. Với các nhà hoạch định chính sách, đó thực sự là một nghịch lý khi du lịch đem lại cho Amsterdam tới hơn 100.000 việc làm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước