Thêm hơn 13 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/09/2015 21:22 GMT+7

VTV.vn - Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính chung 8 tháng qua, cả nước thu hút được tổng vốn FDI đăng ký cấp mới tăng thêm là 13,33 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính đến giữa tháng 8, cả nước có trên 1.200 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là hơn 7,8 tỷ USD, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài. Đứng thứ 2 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Thứ 3 là lĩnh vực bán buôn bán lẻ, sửa chữa.

Trong số đối tác từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,26 tỷ USD, chiếm 39,5% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam. Tiếp đến là Vương quốc Anh, BritishVirginIslands, Hong Kong (Trung Quốc).

Hiện Bắc Ninh dẫn đầu về thu hút FDI, TP.HCM đứng thứ 2, Đồng Nai đứng thứ 3.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước