Thị trường bất động sản tại Canada giảm nhiệt mạnh trong 7 năm

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 12:55 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo thông báo mới nhất của Hiệp hội địa ốc Canada, giá nhà trung bình tại đất nước hình lá phong đã giảm hơn 10%, xuống chỉ còn khoảng 504.000 CAD/căn.

Thị trường BĐS tháng 6/2017, thời điểm mua bán nhà thường nhộn nhịp nhất trong năm tại Canada, đã giảm nhiệt mạnh khi giá nhà trung bình và số lượng nhà bán ra giảm xuống mức thấp nhất 7 năm qua.

Có 2 nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này. Thứ nhất là những thay đổi trong chính sách giá nhà đất của các tỉnh cũng như của liên bang theo hướng siết chặt việc bán nhà cho người nước ngoài. Thứ hai là lãi suất ngân hàng cho vay thế chấp mua nhà điều chỉnh tăng cao hơn trước đó.

Nhiều chuyên gia cho rằng giá nhà ở Canada tăng cao trong thời gian dài là do các thị trường "nóng" ở Toronto và Vancouver.

Đức: Người dân Berlin chật vật vì giá thuê nhà tăng cao Đức: Người dân Berlin chật vật vì giá thuê nhà tăng cao Giá nhà tại Bắc Kinh, Trung Quốc tiếp tục giảm Giá nhà tại Bắc Kinh, Trung Quốc tiếp tục giảm EKOS Research: Gần 50 người dân Canada lo ngại về giá nhà EKOS Research: Gần 50 người dân Canada lo ngại về giá nhà

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước