Thị trường căn hộ cao cấp 2018: "Miếng bánh" khó ăn với chủ đầu tư thiếu kinh nghiệm

Quỳnh Như (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 02/02/2018 15:27 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nguồn cung sụt giảm, từ 40% chỉ còn 30% tổng nguồn cung căn hộ toàn thị trường 2017. Thanh khoản khó khăn, nhà đầu tư thứ cấp dù giảm giá hàng trăm triệu vẫn khó ra hàng.

Vậy trong năm 2018, thị trường căn hộ cao cấp - miếng bánh sinh lợi cao của nhiều chủ đầu tư, liệu có còn hấp dẫn?

Theo ông Trương Quốc Hưng - Phó Tổng Giám đốc, Công ty phát triển Phú Mỹ Hưng, nguồn cung giảm nhưng khách hàng ngày càng khó tính, tiêu chuẩn cao cấp hiện còn bị lạm dụng…, tuy nhiên, nếu chủ đầu tư không quan tâm đến lợi ích của khách hàng, thanh khoản phân khúc căn hộ cao cấp sẽ khó khăn hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước