Thị trường chứng khoán Mỹ: 3 chỉ số chính đều chìm trong sắc đỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 09:19 GMT+7

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trước thềm Hội nghị Thống đốc các Ngân hàng Trung ương.

Kết thúc phiên giao dịch đêm ngày 24/8 tại thị trường chứng khoán Mỹ, cả 3 chỉ số chính đều chìm trong sắc đỏ, giữa bối cảnh nhà đầu tư đang lo ngại về các cuộc thương lượng nâng trần nợ công Mỹ, cũng như chờ đợi các bài phát biểu quan trọng từ sự kiện Hội nghị Thống đốc các Ngân hàng Trung ương lớn chuẩn bị diễn ra tại Jackson Hole, bang Wyoming vào hôm nay (25/8).

Chỉ số S&P 500 có mức giảm mạnh nhất 0,21% do nhóm cổ phiếu ngành bán lẻ giảm điểm sau báo cáo kinh doanh không mấy khả quan cùng thông tin bắt đầu từ thứ 2 tới, Amazon sẽ giảm giá nhiều mặt hàng tại chuỗi bán lẻ Whole Foods sau khi thương vụ sáp nhập trị giá 13,7 tỷ USD này chính thức hoàn thành.

Hiện, thị trường đang tập trung sự chú ý vào hội nghị thường niên Thống đốc các Ngân hàng Trung ương, nơi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ có bài phát biểu về triển vọng chính sách tiền tệ và lãi suất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước