Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/05/2018 09:20 GMT+7

Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đêm 2/5, tại thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chính đều đồng loạt đi xuống.

Theo đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã mất hơn 170 điểm, tương đương 0,72%. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng lần lượt giảm khoảng 0,7 và 0,4%. Một yếu tố được cho là kém tích cực từ báo cáo của FED là chỉ số lạm phát lõi của Mỹ đang tiến gần hơn đến mốc 2%. Giới đầu tư cũng tỏ ra lo ngại trước khả năng Mỹ có thể sẽ cấm các công ty Trung Quốc bán thiết bị điện tử tại Mỹ, làm căng thẳng thương mại gia tăng giữa hai nước.

Lãi suất đồng USD vẫn được giữ nguyên ở mức 1,5 - 1,75% sau khi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) kết thúc vào đêm 2/5 (theo giờ Việt Nam). Quyết định của FED đã được giới chuyên gia và thị trường dự báo từ trước.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trước những diễn biến căng thẳng thương mại mới Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trước những diễn biến căng thẳng thương mại mới

VTV.vn - Cả 3 chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đã mất hơn 2% giá trị. Riêng Dow Jones mất tới hơn 700 điểm, một trong những mốc mất điểm cao nhất từ đầu năm 2018 đến nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước