Thị trường chứng khoán năm 2018 sẽ tiếp tục khởi sắc

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 09/01/2018 10:45 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, những yếu tố đóng góp cho sự bứt phá của chứng khoán năm 2017 sẽ tiếp tục phát huy trong năm 2018.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã kết thúc năm 2017 thành công vượt xa kỳ vọng của hầu hết nhà đầu tư. Trong những phiên giao dịch đầu năm 2018, chỉ số VN Index cũng liên tiếp vượt mốc 1.000 điểm, đỉnh điểm là mức 1.022 chốt phiên giao dịch cuối cùng chiều 8/1, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Các chuyên gia đánh giá, thị trường chứng khoán 2018 sẽ còn nhiều khởi sắc.

2017 được coi là một năm với nhiều kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN-Index tăng 48%, thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối ngoại mua ròng gần 26.000 tỷ đồng, tương đương mức mua ròng 10 năm trước cộng lại. Thị trường chứng khoán phái sinh được đưa vào vận hành và nhanh chóng thu hút công chúng đầu tư.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 2018 là năm bản lề trong giai đoạn 2016-2019 thực hiện mục tiêu đưa thị trường chứng khoán Việt Nam thăng hạng lên nhóm thị trường chứng khoán mới nổi. Các chuyên gia kỳ vọng, việc được nâng hạng trong vòng 2 năm tới là điều khả thi, nhờ vào quy mô mở rộng và những chính sách cởi mở hơn trong việc luân chuyển dòng vốn ngoại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước