Thị trường chứng khoán phái sinh diễn biến tích cực

Thanh Hải - Sơn Tùng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ sáu, ngày 08/09/2017 09:33 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi thị trường chứng khoán phái sinh đã vận hành được gần 1 tháng.

Sự ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh được kỳ vọng sẽ thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư, tăng nguồn vốn chảy vào thị trường, từ đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo số liệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, tính đến ngày 7/9, 28.000 hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đã được giao dịch, tăng 28 lần so với tuần giao dịch đầu tiên. Tổng giá trị giao dịch hiện đạt 2.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy thị trường nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, chưa có nhiều nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. Trong vòng 1 tháng qua, các nhà đầu tư chủ yếu giao dịch các hợp đồng có kỳ hạn đáo hạn gần nhất, ví dụ như hợp đồng đáo hạn vào ngày 21/9.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội dự báo, thị trường chứng khoán phái sinh trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những diễn biến tích cực. Đến cuối năm nay, sẽ có thêm 1.000 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh được mở, giá trị giao dịch sẽ đạt 600-700 triệu đồng trong mỗi phiên.

Thị trường chứng khoán phái sinh tăng trưởng mạnh Thị trường chứng khoán phái sinh tăng trưởng mạnh Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam: 1 vốn, 10 lời? Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam: 1 vốn, 10 lời? Thị trường chứng khoán phái sinh hấp dẫn nhà đầu tư Thị trường chứng khoán phái sinh hấp dẫn nhà đầu tư

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước