Thị trường ô tô Mỹ năm 2018 có thể bị tổn thất lớn do các đợt tăng lãi suất

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 04/01/2018 06:05 GMT+7

Dự báo doanh số bán xe ô tô tại Mỹ sẽ giảm khoảng 3%.

VTV.vn - Dự báo doanh số bán xe ô tô tại Mỹ sẽ giảm khoảng 3%, xuống mức khoảng 16,7 triệu chiếc được bán ra trong năm nay.

Trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô Mỹ ghi nhận năm đầu tiên doanh số bán xe sụt giảm kể từ năm 2009, những đồn đoán về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang góp phần củng cố quan điểm cho rằng nhu cầu đối với xe ô tô mới sẽ tiếp tục giảm trong năm 2018 này.

Dự báo doanh số bán xe ô tô tại Mỹ sẽ giảm khoảng 3%, xuống mức khoảng 16,7 triệu chiếc được bán ra trong năm nay. FED dự đoán sẽ có 3 đợt tăng lãi suất trong năm 2018, qua đó người tiêu dùng có thể sẽ phải chịu các khoản lãi cao hơn cho các khoản vay của mình, trong khi lãi suất tăng cũng sẽ "ăn" vào lợi nhuận và gây tổn thất cho cả các nhà sản xuất ô tô. 

Ngoài ra, các nhà sản xuất ô tô đã từng cảnh báo cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với các cuộc tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) có thể làm gia tăng các chi phí trong lĩnh vực này.

Nhập khẩu ô tô tăng mạnh tháng cuối năm 2017 Nhập khẩu ô tô tăng mạnh tháng cuối năm 2017

VTV.vn - Trong tháng cuối cùng của năm 2017, cả nước nhập khẩu khoảng 10.000 ô tô nguyên chiếc, cao nhất so với các tháng trước đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước