Thị trường sản xuất ô tô châu Âu kêu gọi ông Trump suy nghĩ lại về thuế nhôm thép

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/03/2018 19:16 GMT+7

Ông Trump luôn hứa sẽ thay mặt người dân Mỹ chống lại cuộc cạnh tranh không công bằng với nước ngoài. (Ảnh: Pinterest)

VTV.vn - Các nhà sản xuất ô tô châu Âu đã lên tiếng bày tỏ hy vọng, Tổng thống Mỹ D.Trump sẽ không áp đặt thuế nhập khẩu cao với lĩnh vực ô tô của khu vực này.

Hy vọng này được đưa ra ngay khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) có dấu hiệu bùng nổ. Trả lời kênh CNBC, lãnh đạo nhiều hãng ô tô châu Âu cho biết, hiện vẫn còn quá sớm để nói về nguy cơ của một cuộc chiến thương mại giữa các nước. Tuy nhiên, thương mại tự do là điều cần thiết và có lợi cho tất cả các nước.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Mỹ, mặt hàng ô tô chiếm khoảng 10% kim ngạch thương mại giữa EU và Mỹ. Mỹ cũng là thị trường xuất khẩu ô tô lớn nhất của EU với khoảng gần 1/3 giá trị xuất khẩu hiện nay.


Mỹ kiên quyết điều chỉnh thuế thép và nhôm nhập khẩu Mỹ kiên quyết điều chỉnh thuế thép và nhôm nhập khẩu

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết, Tổng thống Mỹ vẫn quyết tâm theo đuổi kế hoạch tăng thuế đối với hàng thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước