Thị trường tài chính lao đao theo giá dầu

TCKD-Thứ ba, ngày 06/01/2015 22:07 GMT+7

Ảnh: Getty Images News

Ngày 06/01, thị trường chứng khoán toàn cầu đều có phiên giảm điểm mạnh. Cổ phiếu những tập đoàn năng lượng lớn nhuốm sắc đỏ. Thị trường vàng và tiền tệ đều chịu ảnh hưởng đáng kể.

Năm 2004, giá dầu là 54,20 USD/thùng; năm 2009, giá dầu tăng lên 81,90 USD/thùng; 5 năm sau, 100 USD/thùng. Tháng 12/2014, giá dầu lao dốc xuống gần 56 USD/thùng. Và đến đầu 2015, giá dầu đã có lúc xuống đến mức kỉ lục 48,83 USD/ thùng.

Giá dầu lao dốc đã khiến cho 3 chỉ số chứng khoán chính tại Mỹ là Nasdaq, Dow Jones và S&P 500 ngập tràn sắc đỏ bắt nguồn từ sự giảm giá cổ phiếu của các tập đoàn năng lượng. Cổ phiếu của các hãng năng lượng như Shell hay BP giảm điểm thê thảm.

Theo thống kê của các chuyên gia, trong năm ngoái, chỉ tính riêng 40 công ty năng lượng lớn nhất thế giới đã bị thiệt hại hơn 1.000 tỉ USD do giá dầu giảm. Riêng tại Na Uy, quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất tại Tây Âu cũng chứng kiến sự mất giá đồng nội tệ lên tới 20% so với đồng USD và 8% so với đồng Euro.

Thị trường chứng khoán tại các cường quốc xuất khẩu dầu lửa tại Trung Đông như Saudi Arabia, UAE và Quatar cũng không nằm ngoài xu hướng giảm điểm. Chứng khoán châu Á cũng có phiên lao dốc mạnh khi làn sóng bán tháo cổ phiếu năng lượng đang tràn khắp các thị trường. Kết thúc phiên giao dịch chiều 06/01, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm tới 1,8%, ghi nhận phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp của chỉ số này chỉ trong vài ngày đầu năm. Hàng loạt các cổ phiếu chủ chốt của Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc hay Ấn Độ đều giảm điểm. Đặc biệt, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm tới hơn 3%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước