Thông tin 85% mật ong Cà Mau bị pha chế là sai sự thật

Minh Thư (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 15/08/2016 05:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: RT)

VTV.vn - Sở Thông tin Truyền thông Cà Mau vừa có báo cáo chính thức, xác minh thông tin “85% mật ong Cà Mau bị pha chế " là hoàn toàn sai sự thật.

Theo đó, thông tin các phương tiện thông tin đại chúng đưa trước đó: "1 lít mật ong nguyên chất khi pha đường sẽ cho ra 3-4 lít mật ong thành phẩm" là không đúng sự thật.

Qua quá trình xác minh làm rõ, cơ quan chức năng khẳng định đây là thông tin không có cơ sở, làm ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm mật ong của tỉnh Cà Mau và nhãn hiệu tập thể mật ong U Minh Hạ đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận; gây thiệt hại đến người sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và khách tham quan du lịch của tỉnh.

Tỉnh Cà Mau cũng đã có kiến nghị thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vi phạm theo thẩm quyền về thông tin này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước