Thủ tướng Anh công du Trung Đông, chuẩn bị cho hậu Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/04/2017 14:54 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: EPA

VTV.vn - Thủ tướng Anh Theresa May vừa bắt đầu chuyến công du kéo dài 3 ngày tới các nước Trung Đông với điểm đến là Jordan và Saudi Arabia.

Bên cạnh an ninh, khía cạnh thương mại giữa vương quốc Anh và các nước Trung Đông chính là mối quan tâm chính trong chuyến thăm này.

Trong chuyến thăm này, Thủ tướng May dự kiến sẽ thảo luận với nhà lãnh đạo các nước chủ nhà về vấn đề thúc đẩy hoạt động thương mại song phương. Anh hiện đang hướng tới các quốc gia vùng vịnh như một đối tượng tiềm năng để hợp tác thương mại sau khi kích hoạt tiến trình Brexit, rời khỏi liên minh châu Âu.

Trước đó, Qatar đã thông báo kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD vào Anh trong vòng 5 năm tới, trong khi Saudi Arabia cũng đang lên kế hoạch thúc đẩy hoạt động đầu tư vào Anh để đa dạng hóa nền kinh tế và giảm dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước