Thừa Thiên - Huế: Cá lồng chết hàng loạt do thiếu quy hoạch

Hoàng Thủy - Quốc Phương (VTV8)-Thứ hai, ngày 17/04/2017 13:57 GMT+7

VTV.vn - Việc thả nuôi ồ ạt, không tuân thủ các tiêu chí về kỹ thuật đã dẫn đến tình trạng cá nuôi ở các lồng bè trên sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) chết hàng loạt.

Khu vực thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế có hơn 400 lồng cá nuôi, nhưng hiện số lượng cá chết chiếm 85%. Qua tìm hiểu của phóng viên VTV, ngoài việc nguồn nước thay đổi, việc thả nuôi với mật độ quá dày không đủ lượng oxy đã dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt.

Theo quy định, mỗi lồng cá nuôi phải cách nhau hơn 1m mới đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại hiện trường, mật độ lồng nuôi quá cao, khoảng cách của bà con thả nuôi quá dày đã khiến việc lưu thông của dòng chảy không cung cấp đủ oxy cho cá.

Dọc hai bên sông Bồ, số lồng nuôi cá tại xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà là hơn 700 lồng và xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền là gần 700 lồng. Con số này sẽ tiếp tục gia tăng nếu lợi nhuận từ việc nuôi cá lồng tăng cao trở lại. Tuy nhiên, hệ quả từ việc thiếu quy hoạch trong sản xuất đang gây ra nhiều khó khăn cho bà con nông dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước