Thương vụ thâu tóm kênh truyền hình Sky (Anh) của tỷ phú Rupert Murdoch bị gián đoạn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/02/2018 15:30 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: time.com)

VTV.vn - Đại gia truyền hình cáp lớn nhất nước Mỹ đã đưa ra mức giá thách thức tập đoàn Fox của tỷ phú Rupert Murdoch.

Một cuộc chiến truyền thông có thể sẽ nổ ra. Đại gia truyền hình cáp lớn nhất nước Mỹ - Comcast đã đưa ra mức giá 22 tỷ Bảng Anh, thách thức tập đoàn Fox của tỷ phú Rupert Murdoch trong một thương vụ thâu tóm kênh truyền hình Sky, trụ sở tại Anh.

Với mức đề xuất này, Comcast hiện sở hữu kênh truyền hình NBC và Universal Pictures chấp nhận mua Sky với giá 12,5 Bảng Anh/cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với mức 10,75 Bảng Anh/cổ phiếu mà tập đoàn Fox của ông trùm truyền thông Murdoch đưa ra.

Sky News được đánh giá là "một phần vô giá trên mảnh đất tin tức ở Anh", thế nên từ nhiều năm nay, tỷ phú Murdoch, người nắm giữ 39% cố phần của Sky vẫn cố gắng thâu tóm nốt hãng này, nhưng chưa thành công. Bất cứ hãng nào nắm được Sky được cho là sẽ nắm được chìa khóa mở cánh cửa vào thị trường truyền thông và truyền hình châu Âu.

Anh bác đề xuất bán hãng truyền hình Sky Anh bác đề xuất bán hãng truyền hình Sky

VTV.vn - Cơ quan Giám sát Thị trường và Cạnh tranh của Anh đã một lần nữa bác bỏ đề xuất của ông trùm truyền thông Mỹ Rupert Murdoch muốn mua lại hãng truyền hình Sky.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước