Tổng thu ngân sách Nhà nước vượt trên 17.000 tỷ đồng

Nguyễn Trung - Văn Tú (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/10/2015 19:28 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: hanoimoi.com.vn)

VTV.vn - Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2015 ước vượt thu trên 17.000 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2014.

Tổng thu ngân sách năm 2015 ước vượt thu trên 17.000 tỷ đồng nhưng Bộ Tài chính vẫn dự kiến sử dụng 10.000 tỷ đồng từ thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước để cân đối thu chi ngân sách năm 2015 là một trong những thông tin quan trọng tại cuộc họp báo về cân đối thu chi ngân sách Nhà nước được Bộ Tài chính tổ chức sáng nay (26/10) tại Hà Nội.

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách địa phương ước vượt thu trên 47.000 tỷ đồng nhưng 100% được để lại các địa phương, trong khi thu ngân sách của 13 tỉnh được đưa về ngân sách Trung ương lại hụt thu 31.000 tỷ đồng, chủ yếu do giá dầu thô giảm. Vì vậy, trước mắt, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho sử dụng 10.000 tỷ đồng từ nguồn thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước, để bù đắp khoản hụt thu của ngân sách Trung ương.

Trong những tháng cuối năm, ngoài chỉ đạo tăng thu cho ngân sách Trung ương, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế và thanh tra chống thất thu ngân sách, nhằm hạn chế thấp nhất việc phải huy động 10.000 tỷ đồng từ thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước