Toyota được cấp phép sản xuất xe điện tại Thái Lan

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 21/01/2020 06:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Thái Lan đã chính thức chấp thuận cho Toyota Motor Corp. triển khai kế hoạch sản xuất xe điện và xe lai sạc điện tại nước này.

Việc làm này như một phần trong chính sách mở rộng ra thị trường xe điện toàn cầu của hãng chế tạo ô tô Nhật Bản.

Với sự chấp thuận của Ủy ban Đầu tư thuộc Chính phủ Thái Lan, Toyota sẽ phải bắt đầu hoạt động sản xuất trong vòng 3 năm để có thể hưởng các đặc quyền về thuế của nước này, trong đó có chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, dù Toyota sẽ không phải chịu khoản phạt nào nếu hủy bỏ kế hoạch này. Chi tiết về kế hoạch và các mẫu xe được sản xuất vẫn chưa được quyết định.

Trong chiếc lược được công bố hồi năm 2017, Toyota đặt mục tiêu bán ra hơn 1 triệu xe điện và xe chạy bằng pin nhiên liệu trên thị trường toàn cầu vào năm 2030.

Ủy ban Đầu tư thuộc Chính phủ Thái Lan đã ban hành chương trình đặc quyền về thuế đối với xe điện và xe lai sạc điện hồi tháng 3/2017 nhằm khuyến khích đầu tư vào các dòng ô tô "xanh". Bên cạnh Toyota, nhiều nhà sản xuất ô tô khác của Nhật Bản, trong đó có Mazda Motor Corp., Nissan Motor Co. và Mitsubishi Motors Corp. cũng đã đăng ký chương trình này.

Toyota 'chơi lớn' với dự án ô tô bay Toyota "chơi lớn" với dự án ô tô bay

VTV.vn - Toyota không phải cái tên xa lạ với lĩnh vực ô tô khi mà công ty đã đầu tư 386.792 USD cho dự án của Cartivator vào năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước