TP.HCM: Bến xe Miền Đông tăng 60% giá vé dịp Tết

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/01/2017 08:59 GMT+7

Bến xe Miền Đông. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Ngày 18/1, bến xe Miền Đông tại TP.HCM đã bắt đầu điều chỉnh tăng 60% giá vé xe dịp Tết trên tuyến xe khách từ TP.HCM đi Huế và các tỉnh phía Bắc.

Lãnh đạo bến xe Miền Đông cho biết, từ ngày 21/1 (ngày 24 tháng Chạp Âm lịch), vé xe Tết từ TP.HCM đi các tỉnh Phú Yên, Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến xe từ TP.HCM đến tỉnh Bình Thuận cũng bắt đầu tăng giá hơn 60% so với ngày thường. Bến xe khẳng định, 100% hành khách đi xe đều có vé, được bố trí chỗ đúng số thứ tự ghi trên vé, hành lý và hàng hóa được sắp xếp theo quy định, thu đúng giá cước, phù hợp với thực tế.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017, các bến xe sẽ phục vụ khoảng 1,4 triệu lượt hành khách từ TP.HCM về các tỉnh.

Tặng hơn 42.000 vé tàu, xe cho công nhân, sinh viên về quê ăn Tết Tặng hơn 42.000 vé tàu, xe cho công nhân, sinh viên về quê ăn Tết Hàng chục nhà xe ở TP.HCM rục rịch tăng giá vé xe Tết Hàng chục nhà xe ở TP.HCM rục rịch tăng giá vé xe Tết Bến xe Miền Tây không phụ thu giá vé xe Tết quá 40 Bến xe Miền Tây không phụ thu giá vé xe Tết quá 40
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước