TP.HCM thiếu vốn cho 7 chương trình đột phá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/10/2016 10:03 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (26/10), UBND TP.HCM sẽ nghe báo cáo tổng thể về tổng nguồn vốn đầu tư 7 chương trình đột phá của thành phố.

Theo ước tính, tổng số tiền cần có vào khoảng 400.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, khả năng ngân sách TP.HCM chỉ cân đối được khoảng 33%. Thành phố dự kiến sẽ phải tìm nhiều cách để huy động nguồn lực xã hội để bù đắp.

Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cho biết thành phố sẽ kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP – hợp tác công tư, nhà nước tư nhân cùng làm 30 dự án khó kêu gọi đầu tư vì khó thu hồi vốn, mức sinh lời thấp. Nếu thành công, cùng vốn ngân sách thành phố sẽ có gần 80% vốn cho 7 chương trình đột phá.

Với các dự án như cấp nước sạch, thu gom và xử lý rác..., thành phố sẽ xã hội hóa mạnh khối quản lý đô thị, để giảm gánh nặng cho ngân sách và dùng kinh phí tiết kiệm được để tái đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị. TP.HCM sẽ tăng cường bảo lãnh với lãi suất vay vốn ưu đãi một số dự án đầu tư nhằm giảm áp lực chi đầu tư công từ ngân sách. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước