Tràn lan xây dựng kho bãi trái phép tại Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/06/2016 17:08 GMT+7

VTV.vn - Nhiều kho bãi rộng tới hàng nghìn mét vuông dù không có giấy phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động ngay giữa thủ đô.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV24 tại khu vực dưới gầm cầu Thanh Trì, Hà Nội, nhiều kho bãi được các doanh nghiệp lập ra. Tuy nhiên, theo đại diện phường Thanh Trì, có đến 80% số kho bãi tại đây không có hợp đồng thuê đất với thành phố.

Tại phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, một bãi tập kết cát khác cũng đang tồn tại ngay trên hành lang thoát lũ của sông Hồng.

Đại diện UBND phường cho biết, có tới 14 tổ chức cá nhân lập bãi để trung chuyển vật liệu, thế nhưng, chỉ có 2 trong số đó là có phép. Nhiều kho bãi dù đã bị xử phạt nhưng sau đó vẫn tiếp tục hoạt động.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, riêng các bãi trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông nằm trên hành lang thoát lũ, chưa kể các khu vực khác đã gần 200 bãi, chỉ có 1/4 bãi được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, số còn lại hoạt động trái phép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước