Trang trại tía tô 700 đồng một lá xuất đi Nhật

Quang Hạnh, Quang Nam (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/03/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trang trại tía tô này nằm trong một tiểu vùng khí hậu nhân tạo. Công việc chăm sóc, thu hoạch tía tô ở trang trại này hoàn toàn thủ công.

Trang trại tía tô này nằm trong một tiểu vùng khí hậu nhân tạo. Hiện nhiệt độ trong nhà màng khoảng 33 độ C, còn nhiệt độ bên ngoài khoảng 15 - 16 độ C. Nhiệt độ chênh cao cộng với các điều kiện chăm sóc giúp cho những cây tía tô ở đây kéo dài thời gian khai thác gấp 3 lần tía tô trồng ngoài tự nhiên. Công việc chăm sóc, thu hoạch tía tô ở trang trại này hoàn toàn thủ công.

Để hạn chế sâu bệnh, sau khi làm đất, khoảng 500 con gà được thả vào nhà màng kiếm ăn. Trong suốt quá trình sinh trưởng đến lúc thu hoạch, số lượng gà trong mỗi nhà kính duy trì từ 50 - 100 con. Mỗi nhà kính này ban đêm có 2 đèn thu hút côn trùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước