Tranh cãi xung quanh việc đánh thuế robot tại Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/09/2017 14:17 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, nhiều lao động tại Mỹ có thể bị thay thế bởi robot trong những thập kỷ tới. Vì vậy, đề xuất đánh thuế robot là một giải pháp để khắc phục xáo trộn.

Tại Mỹ, với sự phát triển của tự động hóa, robot đang bắt đầu góp mặt nhiều hơn và dần dần thay thế lực lượng lao động truyền thống trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng, đi kèm với những sự nhảy vọt về sản lượng lao động và tiết kiệm chi phí, hàng triệu người đang phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm, mất nguồn thu nhập, từ đó dẫn đến sự sụt giảm nguồn thu từ thuế của chính phủ. Thực tế này đã làm dấy lên những tranh cãi xung quanh việc có nên hay không áp dụng việc đánh thuế lên robot.

Nhiều ý kiến cho rằng, tiến bộ của công nghệ đồng nghĩa với việc những người từng làm các công việc trên sẽ hoàn toàn bị thay thế bởi các robot và phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp.

"Không phải sự di cư, hay các lao động ở nước ngoài, mà chính tự động hóa và robot, mới là sự thách thức lớn nhất đối với người lao động Mỹ trong tương lai", chị Jane Kim, giám sát viên tại Chicago, cho biết.

Theo chị Kim, đó là lý do vì sao chính phủ cần đưa ra một loại thuế mới - thuế robot, nhắm vào các công ty tiến hành tự động hóa và sa thải bớt nhân công.

Trước đó, nhà sáng lập Microsoft, tỷ phú Bill Gates cũng từng kêu gọi một khoản thuế đối với robot để làm chậm tốc độ tự động hóa, cân bằng thu nhập của chính phủ và đầu tư vào những ngành vẫn cần đến kỹ năng của con người. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào tại thung lũng Silicon cũng nghĩ như vậy. Nhiều công ty cho rằng, việc đánh thuế robot sẽ chỉ gây bất lợi cho doanh nghiệp và cản trở sự đổi mới.

Theo các chuyên gia, với việc từ 38 - 47% lao động tại Mỹ có thể bị thay thế bởi tự động hóa trong những thập kỷ tới, đề xuất đánh thuế robot được cho là một giải pháp để khắc phục những xáo trộn và bất bình đẳng thu nhập do quá trình này gây ra. Tuy nhiên, tính thuế như thế nào cho phù hợp để vừa đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp.

Hàn Quốc là nước đầu tiên đánh thuế robot Hàn Quốc là nước đầu tiên đánh thuế robot

VTV.vn - Khoản thuế thu được sẽ bù đắp cho các khoản thu nhập bị mất khi người lao động dần dần bị thay thế bởi máy móc, cũng như bổ sung vào các quỹ phúc lợi cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước