Trồng rau củ quả trên đất cát bạc màu tỉnh Quảng Trị

Hồ Chiến - Đoàn Thắng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 12/02/2017 16:47 GMT+7

Người dân trên vùng cát Quảng Trị có nhiều lựa chọn mới trong việc thâm canh trên vùng đất của mình.

VTV.vn - Tỉnh Quảng Trị đã xây dựng mô hình trồng các loại rau củ quả trên vùng cát trắng bạc màu thuộc địa bàn huyện Vĩnh Linh.

Sau hơn hai tháng Công ty Khoáng sản Quảng Trị triển khai trồng theo công nghệ tiên tiến trên phần đất cát trắng bạc màu, loại củ cải trắng lần đầu tiên được trồng trên vùng cát Quảng Trị đã cho thu hoạch.

Dự án "Sản xuất rau củ quả trên đất cát bạc màu" của Công ty Khoáng sản Quảng Trị với tổng số vốn đầu tư là 120 tỷ đồng/100ha, giai đoạn 1 là 20 ha. Bằng phương pháp tưới Israel và hệ thống điều chỉnh lượng đạm, lân, kali trong đất, đến thời điểm này các loại rau như: cải bẹ, xà lách và măng tây; các loại củ quả như: cà chua, ớt Hàn Quốc, củ cải trắng, su hào, thanh long ruột đỏ, dưa lưới Mỹ, dưa kim cô nương Nhật Bản… đang phát triển rất tốt.

Thành công bước đầu trong việc trồng các loại rau củ quả bằng công nghệ tiên tiến trên vùng cát trắng bạc màu sẽ mở ra cho người dân trên vùng cát Quảng Trị có nhiều lựa chọn mới trong việc thâm canh trên vùng đất của mình, để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và ổn định cuộc sống lâu dài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

rau củ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước