Trung Quốc cân nhắc giảm thuế nhập khẩu ô tô

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/04/2018 11:27 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Giới chức Trung Quốc đang cân nhắc giảm mạnh thuế nhập khẩu ô tô, nhằm mở cửa hơn nữa thị trường ô tô lớn nhất thế giới này.

Theo đó, thuế nhập khẩu có thể được giảm từ mức 25% hiện nay xuống còn 15% hoặc 10%. Kế hoạch giảm thuế dự kiến sẽ sớm được công bố, có thể là vào tháng 5 tới.

Theo giới quan sát, kế hoạch này sẽ khuyến khích các nhà sản xuất ô tô Mỹ và châu Âu, xuất khẩu nhiều hơn vào thị trường Trung Quốc.

Việc Bắc Kinh áp thuế nhập khẩu cao hiện đang là một trong những trọng tâm tranh cãi thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Ngành ô tô Trung Quốc ước tính việc giảm 5% thuế nhập khẩu có thể làm ngành sản xuất trong nước thiệt hại khoảng 1/5 lợi nhuận.

Kiểm soát việc nhập khẩu ô tô trong khối ASEAN về Việt Nam Kiểm soát việc nhập khẩu ô tô trong khối ASEAN về Việt Nam

VTV.vn - Theo quy định mới, để nhập khẩu ô tô về Việt Nam và hưởng mức thuế ưu đãi nhập khẩu 0%, chỉ có các dòng ô tô đạt tỷ lệ nội địa hóa 40% trong ASEAN mới nhận được ưu đãi này

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước