Trung Quốc ngừng mua trái phiếu Mỹ?

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 11/01/2018 15:52 GMT+7

VTV.vn - Bloomberg News đã trích dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, giới chức Trung Quốc có ý kiến đề xuất giảm mua hay ngừng mua trái phiếu do Bộ Tài chính Mỹ phát hành.

Mặc dù vẫn chưa thực sự được xác thực, thông tin trên có thể là tín hiệu không mấy tốt lành cho thị trường trái phiếu toàn cầu khi giới đầu tư liên tục bán tháo trái phiếu do những lo ngại về sự thay đổi chính sách của các ngân hàng trung ương. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ngày 10/1 đã tăng lên 2,59%, mức cao nhất trong 10 tháng. Điều này sẽ gây sức ép lên các nỗ lực của Bộ Tài chính Mỹ nhằm bù đắp những khoản thâm hụt ngân sách do chương trình cắt giảm thuế của Tổng thống Donald Trump.

"Việc giảm thâm hụt ngân sách lớn ở Mỹ sẽ gặp khó khăn nếu Trung Quốc không tiếp tục mua trái phiếu, hoặc thậm chí tệ hơn, nếu nếu nước này bán bớt lượng trái phiếu mà họ đang nắm giữ" - Chuyên gia kinh tế tại Jefferies LLC Thomas Simons đánh giá.

Trung Quốc hiện đang nắm khoảng 1,2 nghìn tỷ USD nợ Chính phủ Mỹ, cao gấp đôi mức của cách đây khoảng 10 năm. Giới chức Bắc Kinh tin rằng, thị trường trái phiếu Chính phủ Mỹ đang ngày một trở nên kém hấp dẫn so với các loại tài sản khác và những căng thẳng thương mại trong thời gian gần đây với Mỹ sẽ có thể khiến Trung Quốc chậm mua hoặc ngừng hẳn mua nợ Mỹ.

Giáo sư Charles Wyplosz, Viện Nghiên cứu phát triển quốc tế Geneva cho rằng: "Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã phải đối mặt với rủi ro vì đã đầu tư quá nhiều vào trái phiếu chính phủ Mỹ, do đó, việc họ cố gắng đa dạng hóa đầu tư chỉ là vấn đề thời gian".

Tuy nhiên, Trung Quốc đang sở hữu quá nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ nên nhiều chuyên gia tin tưởng rằng, sự thay đổi dù có xảy ra cũng sẽ không gây tác động quá lớn lên thị trường.

Ông Nathan Sheets, Chuyên gia kinh tế trưởng tại PGIM Fixed Income cho biết: "Nếu Trung Quốc đưa ra bất kỳ chính sách nào gây ra bất ổn trên thị trường nợ chính phủ Mỹ trong khi nước này đang nắm giữ nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ, chắc chắn bản thân Trung Quốc cũng không có lợi gì".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước