TTCK Trung Quốc tụt dốc mạnh nhất trong vòng 1.5 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/11/2017 06:05 GMT+7

VTV.vn - Tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, các chỉ số bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn tụt dốc mạnh nhất trong vòng 1,5 năm trở lại đây.

Tâm lý lo lắng đang bao trùm thị trường chứng khoán Trung Quốc trong ngày 23/11, khi chỉ số bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn tụt dốc mạnh nhất trong vòng 1,5 năm trở lại đây, khi nhà đầu tư tỏ ra hoảng sợ trước làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu.

Chỉ số CSI 300 sụt 3% trong ngày thứ Năm. Trước thông tin này, giá trị vốn hóa của Nhà sản xuất rượu Mao Đài, vốn có tỷ trọng lớn thứ 2 trong chỉ số CSI 300 đã "bốc hơi" 16 tỷ USD. 

Ngay trong ngày 23/11, các chuyên gia, các nhà đầu tư trong khu vực cũng đã lên tiếng nhận định và dự báo trước tình hình này.

Theo đó, ông Steven Leung - GĐ Điều hành UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd cho biết: "Tâm lý các nhà đầu tư tại Trung Quốc đang khá thận trọng, chủ yếu ở nhóm ngành tài chính. Thị trường dù có giảm điểm nhưng vẫn có các nhà đầu tư tranh thủ bắt đáy".

 "Sự giảm điểm này không thể đổ vì các công ty thay đổi nguyên tắc đầu tư cơ bản. Nhìn vào những mã được bán ra nhiều nhất trong mấy ngày qua, đó lại là những mã kiếm được nhiều lợi nhuận trong 3 tuần trở lại đây" - ông Ken Peng, chuyên gia chiến lược đầu tư, Citi Bank cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước