Từ 1/1/2015, dừng nhập khẩu 38 loại hoa quả từ Australia

TCKD-Thứ tư, ngày 17/12/2014 11:02 GMT+7

Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN-PTNT đã gửi thông báo về việc tạm dừng nhập khẩu 38 loại hoa quả của Australia vào thị trường Việt Nam kể từ ngày 1/1/2015 do những lo ngại về ATTP.

Do những lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm liên quan đến vi trùng từ ruồi giấm có trong hoa quả tươi nhập khẩu từ Australia, nhiều nước trong đó có Việt Nam đã ngừng cấp phép nhập khẩu hoa quả từ nước này nhằm phòng chống dịch bệnh lây lan.

Cục Bảo vệ thực vật cũng yêu cầu các cơ quan kiểm dịch ở các cửa khẩu tăng cường kiểm soát chặt chẽ.

Theo thống kê, qua 10 tháng đầu năm 2014, Việt Nam đã nhập khẩu trên 2.000 tấn hoa quả từ Australia, phổ biến là táo, lê, nho và cherry.

Việt Nam sẽ nhập khẩu hoa quả trở lại khi phía Australia thông báo không còn dịch bệnh và đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước