Điểm báo kinh tế châu Âu:

Từ năm 2017, đánh thuế mạnh chủ sở hữu căn hộ thứ hai ở Paris

Hồng Quang (Thường trú THVN tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 06/02/2017 10:31 GMT+7

VTV.vn - Người Pháp sống ở bất cứ đâu nhưng có một căn hộ thứ hai ở Paris sẽ phải chịu mức thuế cao vọt bắt đầu từ năm 2017.

Tuần qua, thành phố Paris đã quyết định tăng mạnh thuế đánh vào căn nhà thứ hai, mức tăng lên tới 60%. Đây là mức cao nhất mà Quốc hội Pháp cho phép, theo một bộ luật mới được thông qua, cho phép các thành phố khan hiếm chỗ ở được tăng thuế đối với những người sở hữu nhiều hơn một bất động sản.

Luật Tài chính mà Quốc hội Pháp thông qua tháng 11 năm ngoái cho phép các thành phố tăng thuế ở, từ 5 đến 60% đối với căn nhà thứ hai, để lấy tiền đầu tư cho hạ tầng giao thông. Theo nhật báo kinh tế Tiếng vang, hôm thứ Hai tuần trước, "Hội đồng thành phố Paris đã nhất trí áp dụng luôn mức thuế cao nhất mà Quốc hội cho phép là 60%". Theo thống kê, "số lượng căn nhà thứ hai ở Paris là khoảng 107.000 căn", như vậy, mức thuế mới sẽ mang về cho ngân sách của thành phố Paris "mỗi năm thêm 43 triệu Euro".

Trước đây, người Pháp thường mua căn nhà thứ hai ở gần bờ biển hay là trên núi, thỉnh thoảng về ở vài hôm thay đổi không khí. Gần đây, có nhiều người ở tỉnh lại chọn mua nhà trong thành phố Paris. Căn nhà thứ nhất để ở, gần như người dân không phải đóng thuế, nhưng từ căn thứ hai trở đi thì thuế cao hơn hẳn.

Nếu mua căn thứ hai mà lại bỏ không hoàn toàn, tức là không ở cũng không cho thuê, thuế cao tới mức chỉ sau khoảng 4 năm, chủ sở hữu coi như mất luôn căn nhà đó. Tờ Người Paris viết: "Sau một năm không ở, một căn hộ bỏ không sẽ phải chịu thuế tới 12,5% giá trị căn hộ đó, rồi từ năm tiếp theo là 25% giá trị căn hộ". Thuế cao nhưng nhiều dân biểu Paris còn muốn tăng thêm nữa để "thúc đẩy chủ nhà phải bán hay là phải cho thuê", từ đó làm cho giá mua nhà và giá thuê nhà giảm xuống.

Tóm lại, ở Pháp, có một căn nhà để ở thì không phải lo lắng nhưng sở hữu từ hai bất động sản trở lên đang trở thành đích ngắm của Sở thuế. Tờ Hôm nay tại Pháp liệt kê tới tối đa 7 sắc thuế mà người sở hữu nhà có thể phải đóng hàng năm.

Với địa phương có "thuế đất, thuế ở và phí thu gom rác"; với căn nhà thứ nhất để ở thì thuế đất, thuế ở không đáng là bao, nhưng với căn nhà thứ hai thì thuế cao hẳn lên. Thuế bổ sung có thêm "phụ phí nếu như căn hộ nằm trong nội thành" và thuế cực kỳ cao dành cho nhà mua rồi để đó, không ở cũng không cho thuê. Ngoài ra là "thuế tài sản", những ai mua nhà to rộng, làm cho tổng tài sản nhiều hơn 1,3 triệu Euro mới phải đóng loại thuế này và cuối cùng là "thuế lợi nhuận từ tài sản", ví dụ như bán được căn nhà với giá cao hơn lúc mua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước