UAE cấm nhập khẩu gia cầm sống từ Hà Lan

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 05/01/2018 06:40 GMT+7

Ảnh minh họa: Arabian Business

VTV.vn - Ngày 4/1, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu gia cầm sống từ Hà Lan, nơi đã được xác nhận là bùng phát dịch cúm gia cầm H5N8.

Hãng thông tấn WAM của UAE đưa tin lệnh cấm dựa trên thông cáo của Tổ chức Sức khỏe động vật thế giới (WOAH) về dịch cúm H5N8 tại tỉnh Flevoland của Hà Lan, dẫn tới việc tiêu hủy hơn 150.000 con gia cầm tại tỉnh này.

Thông báo của Bộ Biến đổi Khí hậu và Môi trường UAE cho biết mọi "sản phẩm chưa được xử lý nhiệt" của các loại gia cầm sống, gà con và trứng đều bị cấm nhập khẩu vào UAE. Tuy nhiên, các sản phẩm đã được xử lý nhiệt (như thịt và trứng) ở tất cả các địa phương của Hà Lan không nằm trong lệnh cấm này.

Phía UAE cũng cho biết với việc ban hành lệnh cấm, nước này muốn ngăn chặn cúm gia cầm và các nguy cơ liên quan cũng như các tác động của nó đến sức khỏe và an toàn gia cầm trong nước, đồng thời bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện các mẫu thực phẩm của các lô hàng nhập từ Hà Lan đã được chuyển đến phòng xét nghiệm để tiến hành kiểm tra cần thiết nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm này an toàn và phù hợp để nhập khẩu.

Trước đó, cuối tháng 12/2017, UAE cũng đã thông báo lệnh cấm nhập khẩu gia cầm từ Saudi Arabia sau khi có thông tin bùng phát dịch cúm H5N8 tại thủ đô Riyadh.

Nguy cơ tái bùng phát dịch cúm gia cầm tại Hàn Quốc Nguy cơ tái bùng phát dịch cúm gia cầm tại Hàn Quốc Trung Quốc đóng cửa các chợ gia cầm sống do dịch cúm Trung Quốc đóng cửa các chợ gia cầm sống do dịch cúm Hong Kong (Trung Quốc) cấm nhập khẩu thịt, trứng gia cầm từ Pháp Hong Kong (Trung Quốc) cấm nhập khẩu thịt, trứng gia cầm từ Pháp

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước