Uber che giấu thông tin bị tin tặc đánh cắp dữ liệu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/11/2017 10:30 GMT+7

VTV.vn - Các tin tặc đã đánh cắp thành công dữ liệu cá nhân của 57 triệu hành khách và tài xế Uber trên toàn cầu.

Điều đáng chú ý là thay vì sớm công bố thông tin ra công chúng và báo cáo với các cơ quan chức năng, ban lãnh đạo Uber lại tìm cách che giấu vụ việc này trong suốt hơn 1 năm qua.

Các dữ liệu đã bị đánh cắp từ tháng 10/2016 bao gồm tên, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại của 50 triệu khách hàng trên khắp thế giới. Bên cạnh đó là thông tin cá nhân của 7 triệu lái xe làm việc cho Uber, trong đó có 600.000 người tại Mỹ.

Tuy nhiên, Uber cho biết, các dữ liệu này không bao gồm số thẻ an sinh xã hội, thông tin thẻ tín dụng và thông tin về các chuyến hành trình. Vào thời điểm xảy ra sự cố, thay vì báo cáo vụ việc với các cơ quan chức năng, Uber đã trả cho các tin tặc 100.000 USD để xoá dữ liệu và che giấu thông tin.

Uber sẽ lên sàn vào năm 2019 Uber sẽ lên sàn vào năm 2019

VTV.vn - Nếu không có gì thay đổi, Uber sẽ tiến hành chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) vào năm 2019.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước