Ưu tiên mua tạm trữ muối ở địa phương có tồn đọng lớn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/06/2016 10:35 GMT+7

VTV.vn - Việc mua tạm trữ phải dựa vào sản lượng muối của từng địa phương và ưu tiên cho địa phương có muối tồn đọng lớn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng Công ty Lương thực miền Bắc thực hiện nhiệm vụ mua tạm trữ muối niên vụ 2016 của diêm dân. Việc mua tạm trữ phải dựa vào sản lượng muối của từng địa phương và ưu tiên cho địa phương có muối tồn đọng lớn.

Theo đó, việc mua tạm trữ muối thực hiện theo cơ chế thị trường và bảo đảm mục tiêu bình ổn giá muối, giúp cho người sản xuất tiêu thụ muối với giá có lợi.

Tổng công ty Lương thực miền Bắc tự chịu trách nhiệm về tiêu thụ, hiệu quả kinh doanh và có trách nhiệm hoàn trả lại nguồn vốn nhà nước dùng để sử dụng vào mục tiêu dự trữ lưu thông sau khi tiêu thụ xong lượng muối tạm trữ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước