Vì sao doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn khó tiếp cận vốn vay?

Hoàng Hằng - Sơn Tùng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Chủ nhật, ngày 25/06/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề lớn nhất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là không có bất động sản như nhà đất hay máy móc để thế chấp cho ngân hàng khi vay vốn.

98% doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đóng góp gần một nửa GDP và 41% cho ngân sách Nhà nước. Chiếm tỷ lệ lớn như vậy nhưng các doanh nghiệp này vẫn gặp nhiều khó khăn liên quan tới tiếp cận về tín dụng.

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vừa được Quốc hội thông qua được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc trên. Vậy các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ những vấn đề gì và liệu điều này có đủ để tháo gỡ hết các vướng mắc mà khối doanh nghiệp này đang gặp phải?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước