Vừa lên kệ, đã có iPhone X bán ở... vỉa hè Hong Kong (Trung Quốc) trong ngày mở bán

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 04/11/2017 06:30 GMT+7

VTV.vn - Cơn sốt ngày mở bán iPhone X trên khắp toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sau khi mở bán tại thị trường Singapore và Hong Kong (Trung Quốc), iPhone X đã bắt đầu có mặt tại một số cửa hàng ở TP.HCM ngay trong chiều ngày 03/11. Giá bán đang được chào ở mức khá cao, dao động từ 50 đến 70 triệu đồng/chiếc cho phiên bản 64GB và thậm chí lên tới 100 triệu đồng cho bản 256GB. Vì Việt Nam chưa có cửa hàng chính thức của Apple, nên sớm nhất phải đến giữa tháng 12 mới có những lô iPhone X chính thức về đến Việt Nam. Dự báo, giá một chiếc iPhone X bản 256 GB không dưới 50 triệu đồng.

Hình ảnh được trang Bloomberg chụp được tại Hong Kong (Trung Quốc) – những chiếc hộp iPhone X còn mới nguyên, được xếp từng chồng và rao bán ngay trên vỉa hè, với giá khoảng 1.100 USD cho bản 64GB – đắt hơn 50 USD so với tại cửa hàng chính thức. Rõ ràng là thị trường chợ đen đã chớp lấy thời cơ rất nhanh từ cơn sốt này để làm thỏa mãn những người hâm mộ không muốn phải xếp hàng chờ đợi.

 Vừa lên kệ, đã có iPhone X bán ở... vỉa hè Hong Kong (Trung Quốc) trong ngày mở bán - Ảnh 1.

Những chiếc iPhone X đầu tiên về Việt Nam

Một vụ việc vừa được ghi nhận tại Mỹ - khoảng 300 chiếc iPhone X đang trên đường vận chuyển tới các cửa hàng Apple tại California, đã bị 3 đối tượng táo tợn tấn công và đánh cắp ngay trên xe hàng. Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm. Nhưng với mức giá trên 1.000 USD cho mỗi chiếc, những kẻ thực hiện vụ cướp đang có cơ hội bỏ túi hơn 300 nghìn USD, nếu rao bán trót lọt.

Sức hấp dẫn khó cưỡng của chiếc iPhone X, người tiêu dùng bị thu hút bởi sản phẩm, còn giới đầu tư quan tâm tới giá trị thương hiệu. Chỉ trong ngày đầu lên kệ, iPhone X đã giúp đẩy giá trị vốn hóa thị trường của Apple lên hơn 900 tỷ USD. Giấc mơ doanh nghiệp nghìn tỷ USD không còn quá xa. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Tim Cook còn nghĩ xa hơn thế, sự thành công của hãng không nhất thiết cứ phải bật lên từ chiếc điện thoại iPhone dòng mới.

Trong quá khứ, Apple thường tập trung vào phát triển một số ít các dòng sản phẩm với chất lượng tốt nhưng đắt tiền, và sẵn sàng loại bỏ các sản phẩm cũ khi có được một phiên bản mới tốt hơn. Và thành công hay thất bại của hãng thường gắn liền với những mẫu iPhone lớn nhất, vốn chiếm tới 2/3 doanh thu. Tuy nhiên, trong khi tất cả đang chú ý tới chiếc iPhone X với mức giá 999 USD, tại Ấn Độ - thị trường điện thoại thông minh lớn thứ 2 thế giới, chiếc iPhone SE – một phiên bản nâng cấp của iPhone 5 với mức giá chỉ 349 USD đã lặng lẽ gặt hái thành quả.

Theo các chuyên gia, Tim Cook đang đánh cược rằng, nếu Apple cung cấp những sản phẩm rẻ hơn để người tiêu dùng có thể trải nghiệm hệ điều hành iOS, các khách hàng sẽ sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho hệ sinh thái của Apple, ngay cả khi họ không mua sắm loại thiết bị đắt tiền nhất. Và những kết quả ấn tượng vừa đạt được đã phần nào cho thấy Apple không còn quá phụ thuộc vào những chiếc iPhone mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước